Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 5 năm tù vì tội cản trở công lý
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 21/1, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới, khiến thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, trong các đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm giai đoạn 2023-2025, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long không bị phát hiện sai phạm.
Công tố viên đề nghị mức án cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống đang xuất hiện trước nhóm điều tra đặc biệt được thành lập hồi tháng 7 để điều tra các cáo buộc tham nhũng và những nghi vấn khác xoay quanh cựu đệ nhất phu nhân.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân nhằm điều tra cáo buộc thiên vị trong quá trình di dời văn phòng và dinh tổng thống năm 2022.
Tòa án ra lệnh bắt giữ bà Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, liên quan đến cáo buộc tham nhũng, hối lộ và tiêu hủy chứng cứ trong vụ án liên quan đến chính trị.
Tòa án Seoul bác bỏ yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt vì cho rằng cần làm rõ thêm về các tình tiết chính của vụ án và cách đánh giá pháp lý đối với hành động của cựu Thủ tướng Han Duck Soo.
Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) tổ chức Đại hội toàn quốc để lựa chọn người đứng đầu mới, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình chiến lược và củng cố vị thế chính trị của đảng.
Ngày 30/7, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ cưỡng chế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đến thẩm vấn liên quan đến các cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử bổ sung năm 2022.
Ông Cho bị triệu tập với tư cách nghi phạm, liên quan đến cáo buộc lạm quyền trong quá trình quân đội điều tra cái chết của binh sỹ Chae Su-geun vào tháng 7/2023 trong lúc tìm kiếm nạn nhân mưa lũ.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang Min bị đề nghị bắt giữ vì bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực áp đặt thiết quân luật trái phép của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12 năm ngoái.
Nghị quyết đề xuất bãi miễn 45 nghị sỹ đối lập PPP vừa được trình lên Quốc hội Hàn Quốc, làm rúng động chính trường nước này trong bối cảnh cuộc điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn chưa ngã ngũ.
Công tố viên đặc biệt đã khám xét nhà riêng cựu Thủ tướng Han Duck-soo trong quá trình điều tra nghi vấn ông liên quan tới kế hoạch thiết quân luật và khai man tại phiên điều trần Quốc hội.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee sẽ phải hầu tòa vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử và vi phạm luật tài chính.
Thẩm phán cao cấp Tòa án Trung tâm Seoul đã phát lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol theo yêu cầu của Công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk vì lo ngại rằng ông Yoon Suk Yeol có thể tiêu hủy chứng cứ.
Hàn Quốc đang điều tra cáo buộc vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên của đảng PPP cho các cuộc bầu cử bổ sung quốc hội năm 2022 và tổng tuyển cử 2024.
Ông Yoon Suk Yeol đã được yêu cầu có mặt tại văn phòng của Công tố viên đặc biệt lúc 9 giờ sáng 1/7 để tiếp tục trả lời thẩm vấn, tuy nhiên, ông đã không xuất hiện.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk xuất hiện tại cổng chính tòa nhà văn phòng công tố trên một chiếc xe van màu đen và bước lên lối vào với vẻ mặt không biểu cảm, không trả lời câu hỏi của báo chí.
Bất chấp yêu cầu xuất hiện kín đáo bị từ chối, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vẫn quyết định có mặt tại Văn phòng Công tố viên đặc biệt vào 10h sáng 28/6.