13.000 người lao động tại Singapore mất việc làm trong 2014

Theo báo cáo do Bộ Nhân lực Singapore công bố ngày 23/4, trong năm ngoái có gần 13.000 người lao động tại Singapore mất việc làm, tăng so với con số 11.560 của năm 2013.
13.000 người lao động tại Singapore mất việc làm trong 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: therealsingapore.com)

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn số liệu thống kê của Bộ Nhân lực Singapore (MOM) cho biết số người lao động mất việc trong năm 2014 tại đảo quốc Sư tử tiếp tục tăng trong năm thứ tư liên tiếp do quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo báo cáo do MOM công bố ngày 23/4, trong năm ngoái có gần 13.000 người lao động tại Singapore mất việc làm, tăng so với con số 11.560 của năm 2013. Tuy nhiên, số người lao động là công dân Singapore mất việc lại giảm so với năm 2013.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc có thêm nhiều người lao động mất việc là do tinh giản biên chế ở các doanh nghiệp đang tái cấu trúc hoặc tái tổ chức, phần lớn ở lĩnh vực dịch vụ. Tình trạng mất việc làm trong lĩnh vực xây dựng cũng tăng, do sản lượng xây dựng của tư nhân giảm sút.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhân viên văn phòng, quản lý, điều hành và kỹ thuật viên (PMETs) chiếm 51% số người thất nghiệp trong năm 2014 tại Singapore, giảm 5% so với năm 2013. Trong khi đó, những nghề như dịch vụ, bán hàng, sản xuất có tỷ lệ mất việc thấp hơn.

Tuy nhiên, MOM cũng cho biết trong năm 2014, tỷ lệ người mất việc tìm được công việc mới cao hơn. Tỷ lệ tìm được việc làm mới trong sáu tháng sau khi thất nghiệp đã tăng trong ba quý liên tiếp, lên mức 59% trong tháng 12/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục