Ấn Độ: Rơi may bay trực thăng Mi-17, ít nhất 7 người thiệt mạng

Trong tuyên bố đăng trên Twitter, Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết máy bay trực thăng Mi-17 chở Tướng Rawat, 63 tuổi, đã gặp nạn gần Coonoor, Tamil Nadu, miền Nam nước này.
Ấn Độ: Rơi may bay trực thăng Mi-17, ít nhất 7 người thiệt mạng ảnh 1Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17. (Nguồn: India Strategic)

Theo hãng tin AFP, ngày 8/12, Lực lượng Không quân Ấn Độ thông báo đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nước này, Tướng Bipin Rawat, trước đó cùng ngày. 

Trong tuyên bố đăng trên Twitter, Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết máy bay trực thăng Mi-17 chở Tướng Rawat, 63 tuổi, đã gặp nạn gần Coonoor, Tamil Nadu, miền Nam nước này. Hiện chưa rõ tình trạng của ông Rawat. Trong khi đó, theo lực lượng cứu hộ, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

[Rơi máy bay chiến đấu F-35 của Anh ở khu vực Địa Trung Hải]

Khi gặp nạn, chiếc máy bay này đang chở Tướng Rawat từ căn cứ không quân Sulur ở Coimbatore đến một trường quân sự gần đó. Ông Rawat được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có chức danh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục