Ấn Độ: Tàu hỏa trật đường ray, 52 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi một chiếc tàu hỏa bị trật khỏi đường ray tại bang Tamil Nadu, Nam Ấn Độ ngày 10/4.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi một chiếc tàu hỏa bị trật khỏi đường ray tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ ngày 10/4.

Giới chức địa phương cho biết con tàu này đang trên đường từ thị trấn Muzaffarpur ở miền Đông Ấn Độ đến ngoại ô Yeshwantpur, bang Bangalore, miền Nam Ấn Độ.

Khoảng 11 toa tàu đã bị trật khỏi đường ray. Ngay sau xảy ra vụ tai nạn, các nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để khắc phục hậu quả.

Hệ thống đường sắt ở Ấn Độ hiện rất tồi tàn và các vụ tai nạn nghiêm trọng thường xuyên xảy ra. Vụ tai nạn kinh hoàng nhất trong lịch sử đường sắt Ấn Độ xảy ra năm 1981 khi một con tàu lao xuống một con sông ở bang Bihar, miền Đông nước này, làm 800 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục