Argentina và Bolivia ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân

Argentina sẽ giúp Bolivia trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực, sản xuất và sử dụng đồng vị phóng xạ trong y học và nông nghiệp, vận hành và bảo dưỡng các lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân.
Argentina và Bolivia ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Atucha II của Argentina. (Nguồn: THX/TTXVN)

Argentina và Bolivia vừa đạt được thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, tập trung chủ yếu vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực.

Bộ trưởng Kế hoạch Argentina Julio De Vido và Bộ trưởng Dầu khí và Năng lượng Bolivia Luis Alberto Sanchez đã ký thỏa thuận trên vào ngày 28/3. 

Ông Sanchez khẳng định thỏa thuận này sẽ góp phần đáng kể vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác khoa học, kỹ thuật và kinh tế giữa hai nước.

Theo thỏa thuận, Argentina sẽ giúp Bolivia trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực, sản xuất và sử dụng đồng vị phóng xạ trong y học và nông nghiệp, vận hành và bảo dưỡng các lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân cũng như việc xử lý rác thải.

Argentina là một trong những nước hàng đầu Mỹ Latinh về sản xuất điện hạt nhân và nằm trong danh sách 11 nước có khả năng sản xuất urani làm giàu. Nhà máy Atucha I, khánh thành năm 1974, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Mỹ Latinh.

Hiện nước này có 3 nhà máy điện hạt nhân, với tổng công suất 1,750 MW, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện năng trong nước. Argentina có kế hoạch xây dựng thêm 2 nhà máy điện hạt nhân.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố sẽ đầu tư 2 tỷ USD tới năm 2025 để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này tại tỉnh Inquisivi, với công suất 200 MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục