Ba tàu khu trục của hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị UAE

3 tàu chiến của lực lượng hải quân Ấn Độ sẽ được triển khai đến Vịnh Persian trong chuyến thăm hữu nghị UAE và các nước trong khu vực kéo dài gần 1 tháng.
Ba tàu khu trục của hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị UAE ảnh 1Tàu khu trục INS Trikand của Ấn Độ. (Nguồn: siasat.com)

Ngày 6/5, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết 3 tàu chiến của lực lượng hải quân nước này sẽ cập cảng Dubai, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Các Tiểu vương quốc Arập thống Nhất (UAE) từ ngày 7-10/5.

Một tuyên bố chính thức của Hải quân Ấn Độ mới đây cho biết 3 tàu gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Delhi, tàu khu trục tàng hình INS Tarkash và tàu INS Deepak thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân miền Tây Ấn Độ sẽ được triển khai đến Vịnh Persian trong chuyến thăm hữu nghị UAE và các nước trong khu vực kéo dài gần 1 tháng.

Sau 3 ngày ở Dubai, các tàu chiến trên cũng sẽ có chuyến thăm hữu nghị tới Kuwait, Manama (Bahrain) và Muscat (Oman).

Tuyên bố cũng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, thủy thủ các tàu trên sẽ tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn với hải quân của các nước đối tác nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động hàng hải, bao gồm cả kiểm soát thiên tai và phối hợp hành động chống khủng bố, cướp biển.

Hiện Hải quân Ấn Độ có số quân đồn trú lớn nhất ở Ấn Độ Dương với đông đảo các tàu sân bay, tàu ngầm và máy bay chiến đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục