Bế mạc hội nghị Liên minh Viễn thông quốc tế ITU lần thứ 19

Ngày 7/11, các nước thành viên Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã kết thúc kỳ họp kéo dài 3 tuần tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Bế mạc hội nghị Liên minh Viễn thông quốc tế ITU lần thứ 19 ảnh 1Quang cảnh lễ bế mạc. (Ảnh: Phạm Duy-Việt Cường/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/11, các nước thành viên Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã kết thúc kỳ họp kéo dài 3 tuần tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Hội nghị thông qua một loạt nghị quyết, trong đó đưa ra các định hướng chính sách mang tính chiến lược nhằm phát triển công nghệ thông tin và viễn thông trên thế giới trong 4 năm tới (2015-2019).

Lễ bế mạc được tổ chức trong buổi chiều cùng ngày sau khi đại diện 150 nước thành viên tham gia ký kết văn kiện cuối cùng của hội nghị toàn thể, trong đó bao gồm các giải pháp và quyết định đã được các nước thành viên chấp thuận.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thư ký đương nhiệm của ITU Hamadoun Toure đánh giá “hội nghị ITU lần này đã viết lên một trang sử tuyệt vời mà sau này chúng ta có thể nhìn lại với một niềm tự hào to lớn."

Ông Min Won-ki, quan chức nước chủ nhà Hàn Quốc kiêm Chủ tịch hội nghị lần này, đã ca ngợi sự đồng thuận cao giữa các thành viên ITU.

Ông Min Won-ki cho biết: “Trong quá trình thông qua 71 nghị quyết, trong đó có 21 nghị quyết mới, không có bất cứ một phiếu chống nào. Đây là minh chứng cho sự đồng thuận giữa các thành viên trong suốt quá trình diễn ra hội nghị."

Bế mạc hội nghị Liên minh Viễn thông quốc tế ITU lần thứ 19 ảnh 2Đoàn Việt Nam tại lễ bế mạc. (Ảnh: Phạm Duy-Việt Cường/Vietnam+)

Cùng với các nước thành viên khác, đoàn Việt Nam đã có những đóng góp rất tích cực và hiệu quả trong quá trình chuẩn bị cũng như đưa ra những đề xuất mới tại kỳ họp lần này.

Trả lời phóng viên TTXVN, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị lần này cho biết: “Với tư cách là đại diện cho Liên minh châu Á-Thái Bình Dương (APT) tại hội nghị lần này, đoàn đại biểu Việt Nam đã trình bày và bảo vệ 5 đề xuất chung của khu vực.

Trong đó, đoàn Việt Nam đưa ra 2 đề xuất cụ thể đối với sự phát triển của liên minh như thu hẹp khoảng cách về tiêu chuẩn số giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển; xây dựng các chỉ tiêu, số liệu cụ thể về phát triển viễn thông… Tất cả các đề xuất này đã được hội nghị toàn thể và các thành viên liên minh chấp thuận và đưa vào thành các nghị quyết chung của hội nghị.”

Kỳ họp toàn thể tiếp theo của ITU sẽ được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào năm 2018 và Phó Tổng thư ký đương nhiệm Zhao Houlin sẽ là Tổng Thư ký của ITU trong nhiệm kỳ 4 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục