Biểu tình rầm rộ ở Ai Cập đòi xét xử ông Mubarak

Hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Cairo đòi xét xử ông Mubarak và các quan chức cấp cao với tội tham nhũng, gian lận bầu cử...
Hàng chục nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 1/4 để đưa ra những yêu sách mới sau khi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang công bố thời gian biểu cho việc chuyển giao quyền lực sang một chính phủ dân sự ở nước này.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, những người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir, địa điểm chính diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ từ ngày 25/1 vừa qua khiến Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức.

Những người biểu tình đòi xét xử ông Mubarak và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền của ông với các tội danh tham nhũng, gian lận bầu cử... Ngoài ra, họ cũng kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức các loại thuế lương thực, giải thể các cơ quan truyền thông của chính quyền cũ và thực hiện phán quyết của tòa án về mức lương tối thiểu.

Theo lộ trình do chính phủ chuyển tiếp vạch ra, Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng Chín và bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Trong khi đó, ngày 31/3, Bộ Tư pháp Ai Cập đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ba trợ lý cấp cao của ông Mubarak vì tình nghi liên quan tới tham nhũng. Ba người này gồm Chủ tịch Quốc hội Fathi Surour, Tổng tham mưu trưởng Zakariya Azmi, Chủ tịch đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) Safwat el-Sherif. Trong khi đó, một số cựu quan chức khác, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ, sẽ phải ra hầu tòa trong những tuần tới vì tội danh tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục