"Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq là hoàn toàn không thể chấp nhận được"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/5 cho biết Moskva đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ rút các binh sỹ của nước này khỏi Iraq.
"Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq là hoàn toàn không thể chấp nhận được" ảnh 1Ngoại trưởng Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/5 cho biết Moskva đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ rút các binh sỹ của nước này khỏi Iraq.

Ông Lavrov nói: "Việc duy trì các binh sỹ ở Iraq là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Về nguyên tắc, tôi cho rằng những gì mà người Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện mới khiến công luận ở các nước đối tác Phương Tây của chúng tôi chú ý nhiều hơn."

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai quân tại doanh trại Bashiqa gần thành phố Mosul (Iraq), nhằm mục đích mà Ankara nói là huấn luyện lực lượng địa phương chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục