Bộ Quốc phòng Nga bác báo cáo của Reuters về thiệt hại tại Syria

Ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ báo cáo của Reuters về việc Nga đang gặp thêm nhiều thiệt hại trong chiến dịch quân sự ở Syria và gọi báo cáo này là "một lời nói dối từ đầu đến cuối."
Bộ Quốc phòng Nga bác báo cáo của Reuters về thiệt hại tại Syria ảnh 1Các binh sỹ Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva ngày 9/5. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ một báo cáo của hãng Reuters về việc Nga đang gặp thêm nhiều thiệt hại trong chiến dịch quân sự tại Syria.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga gọi báo cáo này là "một lời nói dối từ đầu đến cuối."

[Ông Putin phê chuẩn luật cho phép không quân Nga hoạt động ở Syria]

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn bộ trên, ông Igor Konashenkov nhấn mạnh: "Đây không phải lần đầu tiên Reuters làm mọi cách để gây tai tiếng cho chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đem lại hòa bình cho Syria của Moskva."

Trước đó cùng ngày, Reuters đã đăng tải một bản báo cáo dựa trên thông tin từ người thân và gia đình của các nạn nhân cũng như nhà chức trách địa phương; trong đó ước tính có ít nhất 40 binh sỹ Nga và nhà thầu tư nhân thiệt mạng tại Syria, nhiều hơn con số mà giới chức Moskva đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục