Các cửa hàng Bỉ được trang bị kỹ năng nhận diện khủng bố

Một số cửa hàng ở Bỉ đã nhận được chỉ dẫn ban đầu về cách họ nên phản ứng khi thấy một cá nhân mua với số lượng lớn các sản phẩm bị coi là nguy hiểm.
Các cửa hàng Bỉ được trang bị kỹ năng nhận diện khủng bố ảnh 1Cảnh sát Bỉ điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 13/9, hai tờ báo Het Laatste Nieuws và De Morgen của Bỉ cùng đưa tin một số cửa hàng bán lẻ đã được khuyến cáo phải trình báo các trường hợp khách hàng bị tình nghi thực hiện tấn công khủng bố.

Theo hai tờ báo trên, một số cửa hàng đã nhận được chỉ dẫn ban đầu về cách họ nên phản ứng khi thấy một cá nhân mua với số lượng lớn các sản phẩm bị coi là nguy hiểm.

Hiện nay, Bộ Kinh tế Liên bang Bỉ đang dự thảo tài liệu hướng dẫn, trong đó cảnh báo các sản phẩm mà những kẻ khủng bố có thể sử dụng để thực hiện mục đích xấu, nhằm trang bị cho người bán hàng kỹ năng nhận diện để có thể nhanh chóng trình báo nhà chức trách khi phát hiện khách hàng có dấu hiệu đáng ngờ.

Bộ trưởng Kinh tế Bỉ Kris Peeters cho biết các cửa hàng sửa chữa, cửa hàng bán sơn và các hiệu thuốc đã nhận được chỉ dẫn ban đầu về cách họ nên phản ứng nếu thấy một khách hàng mua với số lượng lớn các loại hàng hóa nguy hiểm như axêtôn, axít Sunfuric hoặc phân bón.

Chủ các cửa hiệu phải chia sẻ càng nhiều càng tốt thông tin với các nhà điều tra thuộc cảnh sát liên bang về những khách hàng tình nghi và khi được yêu cầu lại không thể giải thích lý do hợp lý cho hành động mua với số lượng lớn các mặt hàng nêu trên hoặc thanh toán khối lượng hàng hóa giá trị lớn bằng tiền mặt.

Tài liệu hướng dẫn nói trên của Bộ Kinh tế Liên bang Bỉ là sự cụ thể hóa một chỉ thị hiện hành của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chống khủng bố. Cảnh sát hiện chưa tiết lộ thông tin liên quan số lượng tin trình báo nhận được từ mùa Hè vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục