Cảnh sát Mexico giải thoát hàng trăm trẻ em bị ngược đãi

Cảnh sát Mexico ngày 16/7 thông báo đã giải thoát gần 500 người, đa số là trẻ em và trẻ vị thành niên, bị giam giữ bất hợp pháp tại một trại mồ côi ở thị trấn miền Tây Zamora.
Cảnh sát Mexico ngày 16/7 thông báo đã giải cứu thành công gần 500 người, đa số là trẻ em và trẻ vị thành niên, bị giam giữ bất hợp pháp tại một trại mồ côi ở thị trấn Zamora, bang Michoacan, miền Tây nước này.
Các công tô viên bang Michoacan ra thông báo cho biết cảnh sát đã tiến hành khám xét bất ngờ trại mồ côi La Gran Familia sau khi nhận được hơn chục đơn khiếu nại của các cư dân lân cận về điều kiện sinh sống tồi tệ và hoạt động bất hợp pháp của trung tâm này.
Cảnh sát đã nhanh chóng giải thoát cho 278 bé trai, 174 bé gái, 6 trẻ sơ sinh cùng khoảng 138 người lớn. Trong số các trẻ được giải thoát có 5 em trước đó đã được thông báo bị bắt cóc.
Điều kiện sinh hoạt trong trại mồ côi La Gran Familia hết sức tồi tệ. Hầu hết mọi người đều phải ngủ trên nền nhà và được cung cấp thức ăn không đảm bảo an toàn. Một số trẻ thậm chí còn bị ngược đãi, buộc phải đi ăn xin hay bị xâm hại tình dục.
Được thành lập từ năm 1942, trại mồ côi La Gran Familia là ngôi nhà chung của những trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi.
Các hoạt động của La Gran Familia được thực hiện nhờ vào số tiền viện trợ của chính phủ, các công ty và các khoản quyên góp từ thiện. La Gran Familia do Rosa Verduzco làm chủ và người này đã biến trại trẻ thành nơi giam giữ trẻ em bất hợp pháp.
Ngay sau chiến dịch, cảnh sát Mexico đã bắt giữ Verduzco cùng 8 nhân viên để điều tra. Trong khi đó, giới chức địa phương tiến hành kiểm tra sức khỏe, tâm lý cho số trẻ trên và cố gắng tìm các nhà hảo tâm nhận nuôi số trẻ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục