Cắt đứt "của quý" tình nhân đồng tính vứt vào toilet

một người đàn ông ở Pháp đã phải ra tòa sau khi nổi máu ghen cắt phăng của quý của người tình đồng tính và vứt nó vào toilet.

Theo AFP, một người đàn ông ở Pháp đã phải ra tòa sau khi nổi máu “Hoạn Thư” cắt phăng của quý của người tình đồng tính và vứt nó vào trong toilet.

 

Tại tòa, Blaise Fragione đã thừa nhận rằng hồi tháng 10/2008, anh ta đã đấm ngất nạn nhân, được gọi là F, và sau đó dùng một con dao nhọn để cắt của quý của F rồi ném nó vào trong toilet.

 

Trước đó, Blaise Fragione và F đã có một quãng thời gian quan hệ với nhau nhưng Fragione đã nổi cáu sau khi F cho biết anh ta có mối quan hệ khác với một người phụ nữ tên Mado, vốn đã kéo dài 14 năm và có chung hai mặt con.

 

Luật sư của Blaise Fragione, ông Marc Ceccaldi cho biết: “Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khi thân chủ của tôi đánh mất bình tĩnh. Ông ấy nhận thức được về sai phạm của mình.”

 

Trong khi đó, luật sư của nạn nhân, ông Jorge Mendes Constante cho biết thân chủ của mình hiện hoàn toàn suy sụp sau vụ việc và hiện đang chờ đợi các bác sĩ tại một bệnh viện tiến hành kiểm tra khả năng có thể phẫu thuật tái tạo lại bộ phận sinh dục.

 

Hiện Fragione đang đối mặt với án phạt 15 năm tù và một khoản tiền bồi thường nếu bị xác nhận là đã “cố tình tấn công gây hại cho người khác”./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục