Công bố ảnh các nghi phạm vụ cưỡng bức tập thể nữ tu 70 tuổi

Những hình ảnh đầu tiên về 6 người đàn ông đã cưỡng bức tập thể một nữ tu cao tuổi khi bà cố gắng ngăn chặn hành vi trộm cắp tại một trường học Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ vừa được công bố.
Công bố ảnh các nghi phạm vụ cưỡng bức tập thể nữ tu 70 tuổi ảnh 1Ba nghi phạm được máy quay an ninh ghi lại. (Nguồn: express.co.uk)

Những hình ảnh đầu tiên về 6 người đàn ông thuộc băng nhóm trộm cắp đã cưỡng bức tập thể một nữ tu cao tuổi khi bà cố gắng ngăn chặn hành vi trộm cắp tại một trường học Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ vừa mới được công bố hôm nay (16/3).

Nữ tu sỹ ngoài 70 tuổi này đã bị tấn công khi những tên trộm đột nhập vào trường học của tu viện Jesus and Mary ở bang Tây Bengal. Chúng tiến vào khu nhà ở của các nữ tu lúc khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương) và định nhốt nạn nhân vào một căn phòng khác. Khi bà cố gắng chặn đường chúng, chúng đã cưỡng bức bà.

Cảnh sát bang Tây Bengal đã tuyên bố có 8 người đàn ông là nghi phạm trong vụ việc. Nạn nhân bị cưỡng bức là vị nữ tu cao tuổi nhất của tu viện. Bà đã bị thương nặng và phải phẫu thuật sau khi bị tấn công. Được biết mãi tới khi trời sáng, bà mới được đưa đến bệnh viện.

Những kẻ tấn công đã chạy thoát với một số tiền, một điện thoại di động, một máy tính xách tay và một máy ảnh thuộc sở hữu của trường học. Nhân viên bảo vệ trường học trước đó đã bị khống chế và trói lại, sau đó các nghi phạm mới đột nhập vào nơi ở của các nữ tu.

Cảnh sát hiện đang ráo riết truy tìm các nghi phạm. Theo nhiều báo cáo khác nhau, có thể có từ 6-12 tên đã tham gia vào vụ trộm cắp này.

Trả lời kênh tin tức NDTV, cha Dominic Gomes, mục sư trưởng giáo phận Calcutta cho biết: “Sau khi trói 3 trong số 5 nữ tu lại, những kẻ tội phạm đã vào gian nhà chính và vơ vét đồ đạc, phá hủy nhiều tài sản và lấy đi tiền bạc, một chiếc máy tính xách tay và một điện thoại di động.”

Sau khi nghe tin về vụ tấn công, học sinh trường học thuộc tu viện đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình, phong tỏa một đường ray xe lửa và một đoạn đường cao tốc lớn. Bà Mamata Banerjee, thủ hiến bang Tây Bengal cho biết Cơ quan điều tra tội phạm (CID) đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Công bố ảnh các nghi phạm vụ cưỡng bức tập thể nữ tu 70 tuổi ảnh 2

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ sự việc xảy ra tại tu viện ở Ranaghat. CID sẽ điều tra vụ việc kinh khủng này để trừng trị những kẻ có tội,” bà Banerjee cho hay.

Vụ nữ tu cao tuổi bị cưỡng bức tập thể lại một lần nữa chĩa mùi dùi vào các vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ. Hồi tháng 12/2012, cả thế giới đã bàng hoàng trước vụ hiếp dâm tập thể một cô gái 23 tuổi trên một chuyến xe buýt ở New Delhi. 15 ngày sau vụ việc, cô gái đã tử vong trong bệnh viện. 6 kẻ tấn công đã bị bắt giữ, nhưng một kẻ trong số này đã treo cổ tự tử trong phòng giam trước khi bị đưa ra xét xử.

Trừ một người mới 17 tuổi khi gây ra vụ việc được xét xử ở tòa án vị thành niên, những kẻ còn lại đều bị xử tử hình. Tuy nhiên bản án vẫn chưa được thi hành vì vẫn còn trong thời gian kháng cáo.

Mới đây, trang nhất các tờ báo lại một lần nữa rúng động với sự xuất hiện của bộ phim tài liệu India’s Daughter, trong đó có đoạn phỏng vấn Mukesh Singh,một trong những kẻ hiếp dâm trong vụ việc.

Singh đã có những phát ngôn xúc phạm tới cô gái nạn nhân, như “con gái phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong các vụ hiếp dâm” hay “(cô ta) không nên lang thang ngoài đường lúc 9h tối”. Chính phủ Ấn Độ đã cấm chiếu bộ phim tài liệu gây tranh cãi này./.

Công bố ảnh các nghi phạm vụ cưỡng bức tập thể nữ tu 70 tuổi ảnh 3Các học sinh của trường học thuộc tu viện biểu tình đòi công lý. (Nguồn: express.co.uk)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục