Dân số Singapore tăng trưởng chậm nhất trong thập kỷ qua

Tính từ tháng 6/2014-6/2015, tổng dân số của Đảo quốc Sư tử chỉ tăng 1,2%, lên 5,54 triệu người - mức tăng dân số hàng năm thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Dân số Singapore tăng trưởng chậm nhất trong thập kỷ qua ảnh 1Người dân Singapore. (Ảnh: TODAY)

Theo báo cáo "Xu hướng dân số 2015" của Cục Dân số và tài năng quốc gia Singapore (NPTD) công bố ngày 30/9, trong năm qua (tính từ tháng 6/2014-6/2015), tổng dân số của Đảo quốc Sư tử chỉ tăng 1,2%, lên 5,54 triệu người.

Đây là mức tăng dân số hàng năm thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua ở Singapore.

Theo NPTD, nguyên nhân khiến dân số Singapore tăng trưởng chậm là do số người "không phải cư dân Singapore" giảm.

Nhóm người này bao gồm học sinh nước ngoài, người nước ngoài được cấp phép làm trong lĩnh vực dịch vụ, chuyên môn, giúp việc gia đình và người "phụ thuộc" (của công dân Singapore, cư dân cư trú dài hạn, người được phép làm việc tại Singapore).

Trong năm qua, số người thuộc nhóm này chỉ tăng 2,1%, lên 1,63 triệu người, giảm so với mức tăng 2,9% của năm trước đó.

Các biện pháp do chính phủ thực hiện nhằm hạn chế dòng lao động nước ngoài nhập cư đã khiến tỷ lệ tuyển dụng lao động nước ngoài, kể cả người giúp việc gia đình, giảm xuống còn 23.000 người trong giai đoạn 2014-2015, sau khi đạt mức tăng kỷ lục 77.000 trong năm 2011-2012.

NPTD lưu ý các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phải đối mặt với thị trường lao động bị hạn chế. Tuy nhiên, Chính phủ Singapore sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp này chuyển đổi sang hướng phát triển dựa trên lao động có kỹ năng và vốn để tăng trưởng và thành công cũng như tạo ra nhiều công việc có chất lượng cho người dân Singapore.

Cũng theo báo cáo trên, số công dân Singapore đã tăng lên mức 3,38 triệu người, nhờ các công dân mới chào đời và người nhập cảnh, trong khi số người cư trú dài hạn (PR) vẫn duy trì ổn định ở mức 0,53 triệu người.

Trong năm qua, Singapore đón tổng cộng 33.193 công dân nhí chào đời - một con số kỷ lục tại nước này trong một thập kỷ trở lại đây.

Cũng trong thời gian này, số người Singapore kết hôn cũng đạt mức cao, với tổng cộng 24.037 số đơn đăng ký kết hôn.

Theo NPTD, dân số của Đảo quốc Sư tử đang già đi với tỷ lệ công dân trên 65 tuổi tăng 13,1% trong năm qua, so với mức tăng 12,4% trong năm trước đó.

Độ tuổi trung bình của người Singapore cũng tăng từ 40,4 lên 40,7 trong cùng kỳ. Hiện tỷ lệ người trong độ tuổi lao động (từ 20-64 tuổi) so với người từ 65 tuổi trở lên là 4,9%, giảm mạnh so với tỉ lệ 7,2% cách đây 10 năm.

Chính phủ Singapore có kế hoạch tiếp tục nhập tịch từ 15.000-25.000 công dân mới mỗi năm để ngăn đà giảm dân số.

Ngoài ra, Đảo quốc Sư tử cũng sẽ cấp quy chế PR (định cư lâu dài) cho khoảng 30.000 người mỗi năm để duy trì con số này ở mức ổn định và đảm bảo số lượng ứng cử viên phù hợp nhập tịch thành công dân Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục