Đánh bom trường học Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria

Đánh bom và bắn súng xảy ra tại một trường học Hồi giáo ở Nigeria làm ít nhất 2 kẻ tấn công thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Đánh bom và bắn súng đã xảy ra tại một trường học Hồi giáo ở Zaria, miền bắc Nigeria ngày 30/9 làm ít nhất 2 kẻ tấn công thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram được cho là đối tượng tình nghi chính trong vụ tấn công này.

Trước đó, ngày 23/9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà thờ tại thành phố Bauchi, thủ phủ của bang cùng tên ở miền Bắc Nigeria, làm ít nhất hai người thiệt mạng và 48 người bị thương nặng.

Theo Cơ quan Kiểm soát tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA), vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ St. John's vào khoảng 9 giờ (giờ địa phương), khi các tín đồ đang cầu nguyện.

Các nhân chứng cho biết một kẻ lạ mặt đã lái một chiếc ôtô chở đầy thuốc nổ lao thẳng về phía đám đông bên ngoài nhà thờ rồi kích nổ.

Kẻ đánh bom liều chết này cũng đã chết trong vụ tấn công. Các nhân viên an ninh đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục