Doanh thu hàng điện tử sẽ tăng hơn 960 tỷ USD

Hiệp hội Hàng Điện tử Tiêu dùng (CEA), Mỹ dự báo, doanh thu từ hàng điện tử tiêu dùng toàn cầu năm 2011 ước tăng 10% lên 964 tỷ USD.
Hiệp hội Hàng Điện tử Tiêu dùng (CEA), Mỹ dự báo, doanh thu từ hàng điện tử tiêu dùng toàn cầu năm 2011 ước tăng 10% lên 964 tỷ USD.

Doanh số bán điện thoại thông minh, máy tính bảng màn hình cảm ứng, sách điện tử và tivi màn hình tinh thể lỏng dự báo sẽ đẩy doanh thu của ngành này lên các mức cao kỷ lục.

Theo CEA, doanh thu hàng điện tử tiêu dùng năm 2011 tại Tây Âu sẽ tăng 23%, tại Bắc Âu và Trung Quốc tăng 15%, và tại châu Á (không kể Trung Quốc và Nhật Bản) tăng 12%.

Năm 2010, doanh thu hàng điện tử tiêu dùng tăng 13% lên 873 tỷ USD, sau khi giảm 9% trong năm 2009.

Theo nhà kinh tế chủ chốt Shawn Dubravac của CEA, điện thoại thông minh và máy tính bảng như iPad của Apple, dự báo sẽ là những sản phẩm "nóng" nhất trong năm 2011.

CEA tin rằng, doanh số bán máy tính bảng sẽ tăng gấp hai lần so với năm 2009, lên khoảng 30 triệu chiếc, trong khi doanh số bán sách điện tử như Kindle của Amazon, dự báo sẽ đạt gần 20 triệu chiếc trên toàn thế giới.

CEA cho hay, doanh thu từ máy tính di động, kể cả máy tính bảng, sẽ đạt tới 220 tỷ USD trên tổng doanh thu máy tính cá nhân trị giá 316 tỷ USD trong năm 2011; doanh thu máy tính để bàn chiếm phần còn lại (96 tỷ USD).

CEA dự báo, 52% lượng tivi bán ra vào năm 2014 sẽ là loại vô tuyến có thể truy cập Internet, so với tỷ lệ 9% (tương đương 3,2 triệu chiếc) năm 2010.

Trong khi doanh số bán tivi nối mạng được dự đoán sẽ "cất cánh" và doanh số bán tivi màn hình tinh thể lỏng vẫn mạnh, thì lượng tiêu thụ tivi 3D vẫn chưa sôi động, một phần do loại tivi này vẫn quá đắt./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục