Ecuador tịch thu 7,3 tấn cocaine trong bột cá ở cảng Guayaquil

Ngày 3/6, cảnh sát chống ma túy Ecuador tịch thu 7,3 tấn cocaine giấu lẫn với bột cá ở cảng Guayaquil chuẩn bị được vận chuyển tới cảng Manzanillo, Mexico.
Ecuador tịch thu 7,3 tấn cocaine trong bột cá ở cảng Guayaquil ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:www.thestar.com)

Ngày 3/6, cảnh sát chống ma túy Ecuador đã tịch thu 7,3 tấn cocaine giấu lẫn với bột cá tại cảng Guayaquil đang chuẩn bị được vận chuyển tới cảng Manzanillo của Mexico.

Đây là số cocaine kỷ lục cảnh sát thu giữ từ đầu năm tới nay.

Phó Giám đốc Lực lượng phòng chống ma túy quốc gia Ecuador Freddy Ramos cho biết container vận chuyển số ma túy này cũng thuộc về công ty xuất khẩu “ma” bị cảnh sát thu giữ một lô hàng tương tự trong đó có giấu 3,4 tấn cocaine hôm 31/5 vừa qua.

Trong chiến dịch trên, cảnh sát đã bắt gọn một tổ chức chuyên buôn bán và vận chuyển ma túy gồm các đối tượng mang quốc tịch Mexico, Honduras, Colombia và Ecuador.

Từ đầu năm tới nay, Chính phủ Ecuador đã đẩy mạnh chiến dịch chống tội phạm ma túy. Hàng loạt đường dây tội phạm lớn bị cảnh sát phát hiện và thu giữ 46 tấn ma túy các loại trong 5 tháng đầu năm.

Ecuador có 586km đường biên giới với Colombia và 1.420km với Peru.

Hai quốc gia láng giềng của Ecuador đều là các nước sản xuất ma túy nhiều nhất thế giới do vậy nước này thường bị các tổ chức tội phạm quốc tế sử dụng làm điểm trung chuyển tới thị trường Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục