Giá dầu vẫn giảm bất chấp GDP quý Ba của Mỹ tăng mạnh

Sau hai ngày tăng nhẹ, giá dầu quay đầu giảm trong phiên 30/10 trên thị trường New York, bất chấp số liệu mới nhất cho thấy GDP của Mỹ trong quý Ba tăng vượt dự kiến.
Giá dầu vẫn giảm bất chấp GDP quý Ba của Mỹ tăng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Sau hai ngày tăng nhẹ, giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên 30/10 trên thị trường New York, bất chấp số liệu mới nhất cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý Ba tăng vượt dự kiến.

Đóng cửa phiên 30/10 trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2014 đảo chiều giảm 1,08 USD xuống chốt phiên ở 81,12 USD/thùng, trong khi tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 88 xu Mỹ xuống chốt phiên ở 86,24 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá của hai hợp đồng dầu chủ chốt này vẫn duy trì được ở mức cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong nhiều năm vừa được xác lập vào giữa tháng 10 vừa qua.

Báo cáo công bố ngày 30/10 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 3/2014 đã đạt 3,5%, cao hơn mức dự báo 3,0% của chính phủ và giới chuyên gia, và chỉ kém mức tăng 4,6% trong quý Hai.

Như vậy, trong sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng GDP của Mỹ đạt mức cao nhất kể từ năm 2003 đến nay, chủ yếu do đầu tư của các doanh nghiệp và chi tiêu tiêu dùng tăng. Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ dường như không được hưởng lợi gì từ thông tin tích cực này, khi đồng bạc xanh tăng giá khiến dầu mỏ - vốn được giao dịch bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn so với các nhà đầu tư nắm giữ những tiền tệ khác.

Ngoài ra, theo các nhà phân tích, thị trường dầu mỏ vẫn lình xình và chủ yếu theo xu hướng đi xuống còn do nhà đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng yếu kém tại các nền kinh tế lớn “ngốn” nhiều dầu mỏ khác như Trung Quốc và Khu vực Eurozone.

Nhà đầu tư cũng còn lo ngại về báo cáo mới nhất cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần trước (kết thúc ngày 24/10) đã tăng thêm 2,1 triệu thùng, tuy thấp hơn dự kiến, song vẫn cho thấy nguồn cung dầu đang khá dồi dào tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục