Giáo hoàng Francis sắp thăm Ai Cập để đối thoại liên tôn giáo

Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ tập trung vào đối thoại liên tôn giáo, các mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo.
Giáo hoàng Francis sắp thăm Ai Cập để đối thoại liên tôn giáo ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa Thánh Vatican vừa ra một thông cáo báo chí, trong đó nêu rõ Giáo hoàng Francis sẽ thăm Ai Cập từ ngày 28-29/4 theo lời mời của Giáo chủ Giáo hội Cơ đốc Ai Cập, Đức Thượng phụ Tawadros II, Đại Thầy tế Hồi giáo Thánh đường al-Azhar, Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayyib và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi.

Chuyến thăm của Giáo hoàng dự kiến sẽ tập trung vào đối thoại liên tôn giáo, các mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo.

Giáo hoàng Francis đã được Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi mời đến thăm Ai Cập khi ông có cuộc gặp với Giáo hoàng tại Vatican vào năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục