Hải quân Na Uy cứu hơn 600 người di cư trên Địa Trung Hải

Cảnh sát Na Uy cứu hơn 600 người di cư trên Địa Trung Hải

Cảnh sát Na Uy cho biết hơn 600 người di cư đã được một tàu của nước này cứu thoát khỏi 2 con tàu gỗ ở phía Nam Địa Trung Hải.
Cảnh sát Na Uy cứu hơn 600 người di cư trên Địa Trung Hải ảnh 1Hàng nghìn người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói tại châu Phi và Trung Đông đã bỏ mạng khi cố vượt Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/6, thông qua mạng xã hội Twitter, cảnh sát Na Uy cho biết hơn 600 người di cư đã được một tàu của nước này cứu thoát khỏi 2 con tàu gỗ ở phía Nam Địa Trung Hải.

Giới chức Na Uy cho hay tất cả những người di cư đã được đưa sang tàu Siem Pilot đều khỏe mạnh, trong đó có cả một số phụ nữ mang thai. Hàng nghìn người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói tại châu Phi và Trung Đông đã bỏ mạng khi cố vượt Địa Trung Hải, trong đó đa phần là hướng tới Italy.

Hồi tháng 4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường nhiệm vụ tìm kiếm của hải quân trên Địa Trung Hải sau khi một tàu chở người di cư bị đắm khiến 900 người thiệt mạng ngoài khơi Libya.

Tàu Siem Pilot của Na Uy thực thi nhiệm vụ theo như một phần trong chiến dịch cứu trợ của EU hoạt động ở ngoài khơi Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục