Hơn 100 em học sinh bị thầy giáo dùng gậy thép đánh đập

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao về vụ việc thầy giáo dùng gậy thép đánh hơn 100 học sinh một trường bồi dưỡng mỹ thuật ở Tây An.
Hơn 100 em học sinh bị thầy giáo dùng gậy thép đánh đập ảnh 1(Nguồn: QQ)

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao về vụ việc thầy giáo dùng gậy thép đánh hơn 100 học sinh một trường bồi dưỡng mỹ thuật ở Tây An.

Theo Nhân dân Nhật báo, sự việc được phơi bày khi Bối Bối, 18 tuổi, một học sinh tại trường, gọi điện cho mẹ tiết lộ câu chuyện này.

Bà Triệu cảm thấy bất an khi nghe con gái thổ lộ: "Mẹ ơi, chúng con bị đánh." Ngay sau cuộc trò chuyện, Bối Bối đã gửi kèm 3 bức ảnh là những vết thương hằn lên ở mông.

Vợ chồng bà Triệu đã quyết định báo cảnh sát về vụ việc.

Khi có mặt tại trường, một học sinh có tên Tiểu Lưu khẽ khàng nói với cảnh sát rằng: "Chúng con bị đánh đấy."

Cậu nói rằng không những chỉ mình cậu và rất đông các bạn khác cũng bị thầy giáo đánh nhưng chẳng ai dám nói điều này cho bố mẹ vì chúng quá sợ thầy giáo.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, Bối Bối nói rằng trong 3 tháng ngắn ngủi ở đây em đã chứng kiến nhiều cảnh các bạn bị thầy giáo phạt. "Sáng nay, có bạn bị phạt hơn 200 lần chống đẩy," Bối Bối nói.

Hơn 100 em học sinh bị thầy giáo dùng gậy thép đánh đập ảnh 2Vết thương của các học sinh sau khi bị đánh. (Nguồn: QQ)

Bối Bối cho biết chạy lò cò, chống đẩy, quỳ gối hay nhảy cóc là những hình phạt được coi là nhẹ nhàng ở đây. Hình phạt mà học sinh ở đây sợ nhất là bị thầy giáo đánh.

"Em nhớ có một lần thầy giáo trói cả 3 bạn lại để đánh đến gãy cả gậy," Bối Bối nói.

Hiện, cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục