Hy Lạp treo giải 4 triệu euro cung cấp tin tội phạm truy nã

Giới chức Hy Lạp đã treo giải thưởng 4 triệu euro cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ bốn tên khủng bố đang bị truy nã ở nước này.

Ngày 22/1 giới chức Hy Lạp đã treo giải thưởng 4 triệu euro cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ bốn tên khủng bố đang bị truy nã ở nước này.

Bốn tên tội phạm nguy hiểm này gồm có Christodoulos Xiros, một thành viên của nhóm "17 tháng 11" bị kết án chung thân năm 2003 vì tội giết người, vượt ngục hồi đầu tháng này; Nikos Maziotis, cầm đầu tổ chức "Đấu tranh cách mạng" và đồng đảng của y Panayiota Roupa.

Trường hợp cuối cùng là kẻ đã nổ súng trước trụ sở đảng "Bình minh vàng" ở phía Bắc thủ đô Athens hồi tháng 11/2013 làm hai thành viên đảng này thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề công cộng Hy Lạp Nikos Dendias tuyên bố chính phủ Hy Lạp sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước và người dân nước này.

Hy Lạp đang tăng cường các biện pháp an ninh trước thông tin các nhóm khủng bố cũ và mới có ý đồ liên kết để tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục