Indonesia tiếp tục đánh chìm tàu đánh cá trái phép nước ngoài

Hải quân Indonesia đã sử dụng thuốc nổ đánh chìm hai trong số các tàu đánh cá trái phép của Thái Lan bị bắt giữ hồi tháng 11/2014.
Indonesia tiếp tục đánh chìm tàu đánh cá trái phép nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Trong khuôn khổ cuộc chiến chống đánh bắt trộm cá của tàu thuyền nước ngoài trên các vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của mình, Indonesia đã tiếp tục đánh chìm một số trong số những tàu đánh cá bất hợp pháp bị bắt giữ.

Ngày 29/12, tại vùng biển ngoài khơi đảo Anambas thuộc tỉnh đảo Riau, Hải quân Indonesia đã sử dụng thuốc nổ đánh chìm hai trong số các tàu đánh cá trái phép của Thái Lan bị bắt giữ hồi tháng 11/2014.

Chuẩn Đô đốc Widodo, Tư lệnh Hạm đội Miền Tây – đơn vị được giao thực hiện nhiêm vụ nói trên nói rằng việc đánh chìm tàu đánh cá trái phép nước ngoài hoàn toàn tuân thủ Luật pháp Indonesia, và với biện pháp cứng rắn này Indonesia hy vọng sẽ ngăn chặn đuợc những đối tượng đánh bắt cá trộm nước ngoài xâm nhập lãnh thổ của mình.

Kể từ sau khi nhậm chức ngày 20/10 Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tuyên bố cuộc chiến chống đánh bắt trộm cá của tàu thuyền nước ngoài nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường biển của quốc đảo.

Trước Thái Lan, Indonesia cũng đã đánh chìm một số tàu đánh bắt cá trái phép của Philippines và Papua New Guinea. Dư luận và giới quan sát hiện đang chờ đợi một hành động cứng rắn như vậy của Indonesia đối với các tàu đánh bắt cá trái phép Trung Quốc bị nước này bắt giữ mới đây vào đầu tháng 12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục