Iran hy vọng hợp đồng S-300 với Nga sẽ được giải quyết qua đàm phán 

Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran hy vọng vấn đề phát sinh xung quanh hợp đồng Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran sẽ sớm được giải quyết thông qua đàm phán.
Iran hy vọng hợp đồng S-300 với Nga sẽ được giải quyết qua đàm phán  ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300. (Nguồn: rt)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 27/1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết Tehran hy vọng vấn đề phát sinh xung quanh hợp đồng Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ sớm được giải quyết thông qua đàm phán.

Trả lời câu hỏi của Interfax tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Armenia Edward Nalbandian ở Yerevan, ông Zarif nêu rõ: "Chúng tôi rất vui mừng là vấn đề này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Iran thảo luận. Chúng tôi hy vọng về một giải pháp nhanh chóng và ủng hộ giải quyết vấn đề thông qua đối thoại."

Năm 2007, Iran và Nga ký hợp đồng về cung cấp các tiểu đoàn S-300 trị giá 800 triệu USD. Tuy nhiên, hợp đồng đã bị đóng băng năm 2010 sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Tehran.

Iran đã đệ đơn kiện đòi bồi thường số tiền 4 tỷ USD tại Tòa án trọng tài Geneva và vụ án đang được xem xét. Theo một chuyên gia về hợp tác quân sự-kỹ thuật của Nga, "về mặt chính thức thì S-300 không chịu lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an áp đặt đối với Iran năm 2010"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục