Israel cấm các bộ trưởng và nghị sỹ thăm đền thờ Al-Aqsa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cấm tất cả bộ trưởng trong nội các và nghị sỹ theo đạo Do Thái thăm đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.
Israel cấm các bộ trưởng và nghị sỹ thăm đền thờ Al-Aqsa ảnh 1Cảnh sát Israel gác trên một tuyến phố ở khu vực thành cổ của Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP/AFP, ngày 8/10, một quan chức giấu tên trong Chính phủ Israel cho biết, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cấm tất cả bộ trưởng trong nội các và nghị sỹ theo đạo Do Thái thăm đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem do quan ngại rằng bất kỳ chuyến thăm cấp cao nào tới khu vực này đều có nguy cơ làm leo thang bạo lực.

Tuy nhiên, các nghị s​ỹ Israel gốc Arập cùng ngày tuyên bố không tuân thủ quyết định trên của ông Netanyahu, đồng thời cho biết sẽ tới thánh địa này vào ngày 9/10.

Hiện 13/120 nghị sỹ trong Quốc hội Israel là người gốc Ar​ab.

Nhiều người Palestine cho rằng Israel đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của người Do Thái tại thánh địa Al-Aqsa, song Israel kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

Theo thỏa thuận lâu nay của giới chức Hồi giáo, người Do Thái được phép tới đền thờ Al-Aqsa trong một khoảng thời gian nhất định song không được phép cầu nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục