Israel cấm người Palestine dùng xe buýt ở Bờ Tây

Israel cấm người Palestine dùng các tuyến xe buýt ở Bờ Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon đã ra lệnh cấm người lao động Palestine sử dụng các tuyến xe buýt của nước này tại Bờ Tây mà phải đi vòng tới cửa khẩu Eyal.
Israel cấm người Palestine dùng các tuyến xe buýt ở Bờ Tây ảnh 1Công nhân Palestine kiểm tra đường dây điện đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Rafah, phía Nam dải Gaza . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã và Reuters, nhật báo Ha'aretz số ra ngày 26/10 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon đã ra lệnh cấm người lao động Palestine sử dụng các tuyến xe buýt của nước này tại Bờ Tây.

Theo chỉ thị trên, các công nhân Palestine, những người tới Israel làm việc hàng ngày, sẽ không được sử dụng các tuyến xe buýt đi từ Bờ Tây tới miền Trung Israel.

Thay vào đó, họ sẽ phải đi vòng tới cửa khẩu Eyal, cách xa các khu vực đông dân cư nhất ở Bờ Tây.

Người Palestine cũng sẽ bị kiểm tra an ninh tại các cửa khẩu và không được lưu lại Israel qua đêm.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng 11 tới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sức ép từ những người định cư Do Thái, đòi chính quyền Tel Aviv cấm người Palestine sử dụng các phương tiện công cộng vì lý do an ninh.

Tuy nhiên nguồn tin nhấn mạnh rằng Lực lượng Quốc phòng Israel không coi những người lao động Palestine là một mối đe dọa.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, một thủ lĩnh của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Dải Gaza, ông Khaled al-Batsh, cho biết cuộc đối thoại do Ai Cập làm trung gian nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine, dự kiến diễn ra vào ngày 27/10, đã bị hoãn cho tới khi có thông báo tiếp theo do tình hình an ninh trên bán đảo Sinai.

Trước đó hôm 24/10, 30 binh sỹ Ai Cập đã thiệt mạng trong các vụ tấn công liên hoàn của các phần tử cực đoan trên bán đảo Sinai.

Giới chức Ai Cập hôm 25/10 đã phải tạm thời đóng cửa khẩu biên giới Rafah với Dải Gaza và tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở khu vực này.

Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Ai Cập đã lên án các cuộc tấn công trên bán đảo Sinai song tuyên bố Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi phải chịu trách nhiệm vì tình trạng mất an ninh đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục