Palestine đệ trình dự thảo yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng

Palestine vào cuối tháng này sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng trên lãnh thổ Palestine.
Palestine đệ trình dự thảo yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng ảnh 1Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Abed Rabbo. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/10, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Abed Rabbo cho biết Palestine vào cuối tháng này sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng trên lãnh thổ Palestine.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây, ông Rabbo cho biết hội đồng chính trị PLO trong cuộc họp tối 15/10 đã quyết định đệ trình dự thảo này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để được thông qua nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ Palestine. Ông Rabbo nói thêm rằng việc bỏ phiếu có thể diễn ra trong khoảng hơn hai tuần sau khi dự thảo nghị quyết này được trình.

Theo dự thảo nghị quyết, Palestine yêu cầu Israel rút "càng nhanh càng tốt" toàn bộ lực lượng chiếm đóng khỏi tất cả lãnh thổ Palestine bị phía Israel chiếm kể từ năm 1967, trong đó có Đông Jerusalem và hoạt động rút quân này phải được hoàn tất trong một khung thời gian cụ thể, trước tháng 11/2016.

Giới phân tích nhận định dự thảo nghị quyết của Palestine sẽ vấp phải sự phản đối của Mỹ, nước thường phủ quyết bất kỳ dự thảo nghị quyết nào gây bất lợi cho đồng minh Israel.

Kể từ khi tiến trình đàm phán hoà bình với Israel sụp đổ hồi tháng 4 vừa qua, Palestine theo đuổi một đường lối ngoại giao giành độc lập mới thông qua Liên hợp quốc và bằng cách gia nhập các tổ chức quốc tế. Trước đó, năm 2012, Palestine đã giành được quy chế là nhà nước quan sát viên phi thành viên Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cho biết ông đã cam kết với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng sẽ không có bất kỳ tranh chấp nội bộ Palestine hay xung đột với Israel cho tới ít nhất là cuối năm 2015. Ông Abbas đưa ra đảm bảo trên để khuyến khích các nước tài trợ thực hiện những kế hoạch của họ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/10, phó thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Moussa Abu Marzouk cho biết các phái đoàn của Palestine và Israel sẽ trở lại thủ đô Cairo (Ai Cập) vào cuối tháng 10 để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Phát biểu với hãng thông tấn Maan của Palestine, ông Abu Marzouk cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp do Ai Cập làm trung gian sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc mở sân bay và cảng biển tại Dải Gaza, chứ không bàn về các thỏa thuận vị thế tương lai. Ngoài ra, hai bên cũng chưa thảo luận về việc trao đổi tù nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục