Israel chuẩn bị tiếp nhận thêm 3 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho biết Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay chiến đấu F-35 vào ngày 23/4 tới, sau khi đã nhận 2 chiếc hồi tháng 12/2016
Israel chuẩn bị tiếp nhận thêm 3 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35. (Nguồn: Lockheed Martin)

Ngày 20/4, tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho biết Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay chiến đấu F-35 vào ngày 23/4 tới, sau khi đã nhận 2 chiếc hồi tháng 12/2016 trong lô hàng gồm 50 chiếc F-35 đặt mua của tập đoàn nay.

Mặc dù một số nước khác đã đặt mua F-35 nhưng Israel, quốc gia mỗi năm tiếp nhận hơn 3 tỷ USD viện trợ quốc phòng từ Washington, tuyên bố sẽ là nước bên ngoài Mỹ sở hữu phi đội F-35 chiến đấu đầu tiên.

Dự kiến Israel sẽ mua 33 chiếc F-35 đầu tiên với giá bình quân khoảng 110 triệu USD/chiếc và sẽ tích hợp thêm một số linh kiện do nước này sản xuất.

Những máy bay này sẽ được gọi là F-35I. Đặc điểm chính của những máy bay này là khả năng tàng hình tiên tiến, giúp phi công né tránh các hệ thống tên lửa tinh vi của đối phương. Những chiếc máy bay một người lái này có thể mang nhiều vũ khí và bay với tốc độ siêu âm Mach 1.6, tương đương khoảng 1.900 km/h./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục