Israel nã pháo trả đũa Liban sau vụ thủ lĩnh Hezbollah chết ở Syria

Quân đội Israel ngày 20/12 cho biết đã nã pháo vào các mục tiêu không xác định ở miền Nam Liban sau khi 3 quả rốckét được bắn từ thành phố Tyre vào miền Bắc Israel.
Israel nã pháo trả đũa Liban sau vụ thủ lĩnh Hezbollah chết ở Syria ảnh 1Xe tăng quân đội Israel triển khai trên Cao nguyên Golan. (Ảnh: blogs.ft.com)

Quân đội Israel ngày 20/12 cho biết đã nã pháo vào các mục tiêu không xác định ở khu vực thuộc miền Nam Liban ngay sau khi 3 quả rốckét được bắn từ thành phố cảng Tyre của nước láng giềng này rơi xuống khu vực miền Bắc Israel.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ: "Lực lượng Phòng vệ đã đáp trả bằng pháo kích sau khi những quả rốckét tấn công Israel từ miền Nam Liban".

Theo các nguồn tin quân sự Israel, một quả rốckét đã rơi xuống khu vực Galilee và một số nơi khác. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và quân đội Israel đã ra lệnh cho các cư dân địa phương vào hầm tránh bom.

Trong khi đó ở Liban, Hãng thông tấn quốc gia NNA cho biết Israel đã bắn 9 quả đạn pháo vào khu vực miền Nam nước này.

Trước đó, Hezbollah, phong trào vũ trang của người Hồi giáo dòng Shi'ite tại Liban, cho biết tối 19/12, thủ lĩnh Samir Kuntar đã thiệt mạng khi các máy bay của Israel không kích vào tòa nhà của nhân vật này tại Jaramana ở Đông Nam thủ đô Damascus của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục