Israel pháo kích cứ điểm quân sự của Syria tại cao nguyên Golan

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất có ba hoặc bốn đợt pháo kích của Israel bắn trúng một vị trí quân sự của Syria ở khu vực Saryeh, gần thành phố Baath.
Israel pháo kích cứ điểm quân sự của Syria tại cao nguyên Golan ảnh 1Khói bốc lên sau vụ bắn rốckét từ Syria tại Kfar Szold, miền bắc Israel gần Cao nguyên Golan ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông báo của quân đội Israel cho biết đêm 27/9 nước này đã nã pháo vào các mục tiêu quân sự của Syria để trả đũa việc rocket từ Syria bắn vào lãnh thổ Israel trong hai ngày qua.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, các mục tiêu của cuộc pháo kích trả đũa từ Israel là hai vị trí quân sự tại Cao nguyên Golan bên phía biên giới của Syria.

Thông báo khẳng định quân đội Syria phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động xuất phát từ lãnh thổ nước này mà phía Israel coi là "gây hấn," đồng thời cảnh báo quân đội Israel "sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành động vi phạm chủ quyền của nhà nước Israel."

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), Israel đã nhắm bắn vào các vị trí quân sự của Syria tại tỉnh Tây Nam Quneitra, trên Cao nguyên Golan. Ít nhất có ba hoặc bốn đợt pháo kích của Israel bắn trúng một vị trí quân sự của Syria ở khu vực Saryeh, gần thành phố Baath. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong.

Tuyên bố sau cuộc tấn công trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon cho biết nước này xem đạn lạc từ Syria là "vượt qua giới hạn đỏ," đồng thời khẳng định Nhà nước Do Thái không có ý định tha thứ cho những sự kiện như vậy và sẽ hành động để ngăn chặn mọi hành động gây tổn hại tới sự an toàn của công dân Israel.

Trước đó cùng ngày, một quả đạn pháo từ Syria đã rơi xuống một khu vực trống trải ở phía Bắc Cao nguyên Golan bên phía Israel, sau khi một quả đạn khác được bắn vào khu vực này một ngày trước đó, song đều không gây bất kỳ thiệt hại nào về người và của. Quân đội Israel nhận định rằng đây có thể là đạn lạc từ cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và phe chống đối gần biên giới giữa hai nước.

Trong những ngày gần đây, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nối lại chiến dịch chống lực lượng đối lập gần thị trấn Quneitra nằm sát biên giới với Israel. Kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại Syria năm 2011, tình hình tại Cao nguyên Golan đã trở nên căng thẳng sau khi xảy ra nhiều vụ nã rocket và đạn cối vào khu vực của Israel, khiến quân đội nước này đáp trả bằng hành động quân sự.

Israel đang chiếm đóng 1.20 km2 tại Cao nguyên Golan sau cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967 với Syria và đã sáp nhập vào lãnh thổ của mình từ năm 1981, một động thái bị cộng đồng quốc tế lên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục