Binh sỹ Syria chiếm lại một phần khu vực trên Cao nguyên Golan

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng thuộc Quneitra, bao gồm Jaba, Tel Krum và Al Ruachi.
Binh sỹ Syria chiếm lại một phần khu vực trên Cao nguyên Golan ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các lực lượng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chiếm lại một phần khu vực Quneitra ở phía Đông biên giới Israel-Syria trên Cao nguyên Golan vốn bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ trước đó.

Theo các nguồn tin khu vực, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng thuộc Quneitra, bao gồm Jaba, Tel Krum và Al Ruachi.

Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày 29/8 khi quân đội Syria nỗ lực giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn sau khi lực lượng nổi dậy chiếm giữ cửa khẩu Quneitra ở phía Syria.

Một nguồn tin của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng tình hình an ninh ở khu vực này là "đáng lo ngại," đồng thời cho biết quân đội Syria không muốn tình hình trở nên xấu đi và đang rất thận trọng về việc đạn lạc sang phía Israel.

Trong một diễn biến liên quan, một báo cáo của Liên hợp quốc công bố cùng ngày cho biết khoảng 3 triệu người dân Syria đã phải đi tỵ nạn và khoảng 6,5 triệu người khác bị mất nhà cửa.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn Antonio Guterres phát biểu: "Xung đột tại Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong kỷ nguyên của chúng ta, tuy nhiên thế giới đã thất bại trong việc đáp ứng các nhu cầu của người tỵ nạn và các quốc gia tiếp nhận người tỵ nạn Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục