KakaoTalk gặp rắc rối do phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em

Cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu buộc tội một người đàn ông 20 tuổi đã chia sẻ miễn phí một số lượng lớn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em thông qua KakaoTalk.
KakaoTalk gặp rắc rối do phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: clubtuzki.com)

Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát thành phố Daechon, miền Trung Hàn Quốc, cho biết ông Lee Sir-goo, Tổng Giám đốc Daum Kakao, tập đoàn sở hữu ứng dụng tin nhắn di động Kakao Talk phổ biến nhất tại nước này, sẽ bị triệu tập đến tòa án để thẩm vấn về trách nhiệm của tập đoàn này trong việc để phát tán một số nội dung có tính chất khiêu dâm trẻ em trên các ứng dụng của KakaoTalk.

Động thái này diễn ra sau khi cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu các công tố viên buộc tội một người đàn ông 20 tuổi, có tên họ là Jeon, đã chia sẻ miễn phí một số lượng lớn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em thông qua các ứng dụng của Kakao hồi đầu năm nay.

Theo cảnh sát địa phương, trong vụ việc này, ông Lee Sir-goo, người đã lãnh đạo Kakao Group từ trước khi tập đoàn này sáp nhập với Daum - công ty cung cấp dịch vụ Internet lớn thứ hai tại Hàn Quốc vào tháng Năm vừa qua và đổi tên thành Daum Kakao, cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc cho rằng, trên cương vị CEO của mình, ông đã thất bại trong việc ngăn chặn sự phát tán các nội dung trên.

Đây sẽ là lần đầu tiên người đứng đầu một công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến bị điều tra do vi phạm các quy định của pháp luật Hàn Quốc liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em.

Theo luật Hàn Quốc, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến có nghĩa vụ phải áp dụng các giải pháp để nhận dạng được các nội dung có tính chất khiêu dâm trẻ em trên các dịch vụ mà họ cung cấp.

KakaoTalk hiện không chỉ là ứng dụng giao tiếp, nhắn tin trên di động số 1 tại Hàn Quốc, dẫn đầu trong bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí trên Appstore và Google Play, mà còn được yêu thích tại hơn 230 quốc gia trên toàn thế giới.

Thời gian gần đây, KakaoTalk cũng đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam - hai thị trường có số lượng người sử dụng điện thoại và Internet lớn trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục