Lê Huỳnh Châu "giải khát" vàng cho thể thao Việt Nam

Võ sỹ Lê Huỳnh Châu đã trở thành người "giải khát" huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 20/12 tại SEA Games 27.
Lê Huỳnh Châu "giải khát" vàng cho thể thao Việt Nam ảnh 1Lê Huỳnh Châu giành vàng cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Võ sỹ Lê Huỳnh Châu đã trở thành người "giải khát" huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 20/12 tại SEA Games 27.

Ở trận chung kết hạng cân 63kg nam môn Taekwondo, võ sỹ Lê Huỳnh Châu đã xuất sắc hạ Ryan của Malaysia 6-1 để giành huy chương vàng.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 65 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

Ngay sau Lê Huỳnh Châu, võ sỹ Nguyễn Thị Quyền Chân môn Vovinam cũng đã xuất sắc đoạt huy chương vàng nội dung đối kháng hạng 60kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ Paloy Barckkam người Lào với tỷ số 2-1 ở trận chung kết.

Tuy nhiên, đoàn Việt Nam đã không còn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp bởi sự thăng tiến của Myanmar.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, những môn đấu được kỳ vọng của Việt Nam như Vovinam, Judo hay cờ cũng chỉ giúp đoàn Việt Nam giành được huy chương bạc và đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 66 huy chương vàng, 66 huy chương bạc và 71 huy chương đồng.

Đoàn Thái Lan hiện vẫn đứng vững ở vị trí đầu bảng tổng sắp với 85 vàng, 85 bạc và 68 đồng. Myanmar đứng thứ 2 với 68 vàng, 52 bạc và 61 đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục