Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cân não trên chấm phạt đền

Chiều 19/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết với Thái Lan.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cân não trên chấm phạt đền ảnh 1Niềm vui của các nữ cầu thủ Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới đội Malaysia. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 19/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Bootto trước khi bước vào trận chung kết với Thái Lan.

Trước buổi tập đã có một bất ngờ thú vị, đó là Huấn luyện viên Trần Văn Phát đã có một món quà nhỏ tặng Kiều Trinh, người sẽ có một lễ sinh nhật đáng nhớ vào ngày 21/12 tới.

Huấn luyện viên Trần Văn Phát như thường lệ từ chối gặp gỡ báo giới và đưa các học trò vào tập luyện sớm với các bài khởi động nhẹ, phối hợp một chạm.

Ông tỏ ra tôn trọng đối thủ khi cho các cầu thủ tập khá kỹ các tình huống cố định với hy vọng tìm kiếm bàn thắng từ những cú đá phạt của Kim Hồng và Thị Xuyến.

Mặc dù đây là buổi tập cuối nhưng không khí buổi tập khá nhẹ nhàng, các nữ tuyển thủ luyện tập tâm lý thoải mái.

Cuối buổi tập, Huấn luyện viên Trần Văn Phát cho các học trò của mình tập sút phạt penalty. Đây là bài tập bắt buộc vì Thái Lan luôn là đối thủ mạnh, không thể coi thường.

Bên ngoài sân tập, vé trận chung kết và tranh thứ hạng ba - tư được bán với giá từ 1.000-3.000 Kyat (20.000-60.000 đồng). Vé chợ đen cũng xuất hiện nhưng không nhiều và giá chỉ chênh lệch từ 1.000-2.000 Kyat.

Cho đến chiều ngày 19/12, nhiều đoàn cổ động viên của Việt Nam đã di chuyển bằng xe buýt đến Mandalay và sẵn sàng ủng hộ đội tuyển nữ.

Ngày 20/12, trận tranh Huy chương đồng bóng đá nữ sẽ khởi tranh hồi 16 giờ 30 (giờ Việt Nam). Trận chung kết bóng đá nữ giữa các nữ tuyển thủ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ (giờ Việt Nam)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục