Lee Nguyễn: Từ bỏ cuộc sống siêu sao để khẳng định bản thân

Lee Nguyễn đã có được tất cả khi còn thi đấu tại Việt Nam, nhưng anh chấp nhận từ bỏ tất cả để khẳng định tài năng của mình khi trở lại chơi bóng ở Mỹ.
Lee Nguyễn: Từ bỏ cuộc sống siêu sao để khẳng định bản thân ảnh 1Lee Nguyễn tỏa sáng trong màu áo New England Revolution. (Nguồn: Getty Images)

Lee Nguyễn đang trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhất tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), khi đóng góp không nhỏ mang đến thành công cho New England Revolution. Trong bài viết mới đây, trang mlssoccer.com cũng đã viết về hành trình để có được thành công như hiện nay của ngôi sao gốc Việt này.

Mở đầu, bài báo có viết: Lee Nguyễn đã có được tất cả khi còn thi đấu tại Việt Nam, anh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhưng cầu thủ sinh năm 1986 đã quyết định bỏ lại tất cả sau lưng để tìm đường khẳng định bản thân trên đất Mỹ, dù biết chặng này sẽ có nhiều gian nan.

Nhớ lại quãng thời gian còn chơi tại V-league, Lee cho biết: "Người hâm mộ vây quanh và cố gắng kéo áo tôi. Tôi đã mất một đôi bọc ống đồng do một cậu bé đã giật lấy chiếc túi đựng giày. Vào thời điểm đó tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng vượt qua đám đông, để lên xe bus. Tôi nghĩ tôi đã mất 6, 7 phút để làm điều đó. Thật may mắn các vệ sỹ đã tới và giúp tôi qua vòng vây của các cổ động viên."

Tuy nhiên, khi trở về Mỹ thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), chân sút gốc Việt Nam không còn có được những giây phút như vậy nữa. Anh đang được xem là ngôi sao lớn tại New England Revolution, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên bìa các tạp chí hay bị các cổ động viên cuồng đeo bám.

Cuộc sống bớt ồn ào hơn và tiền thu nhập cũng ít đi, nhưng quyết định rời bỏ V-League được xem là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1986. Anh ngày một hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, thi đấu ấn tượng để lọt mắt xanh của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Jurgen Klismann.

Con đường để khẳng định bản thân trên đất Mỹ của Lee Nguyễn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi quay trở lại vào năm 2011, dự định ban đầu của anh là thi đấu cho câu lạc bộ quê nhà FC Dallas. Tuy nhiên huấn luyện viên của đội bóng này, ông Martin Rennie cho biết Lee Nguyễn không còn nằm trong kế hoạch của ông khi mùa giải 2012 khởi tranh.

"Tôi quay trở lại MLS để thi đấu và chứng tỏ mình, nhưng với sự huấn luyện của Martin thì khả năng tôi được ra sân sẽ là rất thấp, bởi tôi không phải mẫu cầu thủ yêu thích của ông ấy. Tôi vẫn tập luyện chăm chỉ nhưng sau khi giải Disney diễn ra, Martin gọi tôi vào phòng và nói rằng, câu lạc bộ sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với tôi nữa," Lee Nguyễn bộc bạch.

Lee Nguyễn: Từ bỏ cuộc sống siêu sao để khẳng định bản thân ảnh 2Lee Nguyễn khi còn chơi ở V-League.

Đây tưởng chừng là một giai đoạn khó khăn, nhưng lại trở thành một bước tiến lớn của cầu thủ người Mỹ gốc Việt. Anh nhanh chóng kiếm được một bản hợp đồng mới với câu lạc bộ New England Revolution.

Trong màu áo New England Revolution, cầu thủ được mệnh danh là "David Beckham" của Việt Nam đã không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ mình tại đây với 9 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 2 mùa giải đầu tiên.

Tất cả chưa dừng lại ở đó, năm 2014, người hâm mộ bóng đá mới thực sự chứng kiến sự bùng nổ của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Anh dẫn đầu danh sách các tiền vệ đang thi đấu tại MLS với 13 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 26 lần xuất hiện trên sân. Cầu thủ này cũng đang trong cuộc chạy đua với tiền đạo lừng danh Henry cho giải bàn thắng đẹp nhất năm 2014.

Rạng sáng 24/11, mặc dù không thể nối dài mạch ghi bàn, song Lee Nguyễn đã cũng đã góp công lớn khi có đường chuyền thành bàn, giúp New England Revolution vượt qua New York Redbulls 2-1 ở trận chung kết lượt đi giải MLS miền Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục