Lee Nguyễn nói gì khi được Klinsmann gọi trở lại đội tuyển Mỹ?

Sau 7 năm vắng bóng, tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn đã được huấn luyện viên Jurgen Klinsmann gọi trở lại khoác áo tuyển Mỹ.
Lee Nguyễn nói gì khi được Klinsmann gọi trở lại đội tuyển Mỹ? ảnh 1Lee Nguyễn đang có phong độ rất ấn tượng ở MLS. (Nguồn: Getty)

Ngày 11/11, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann đã công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với Colombia và Ireland.

Bất ngờ lớn nhất đó là việc tiền vệ Lee Nguyễn đã chính thức được góp mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, tiền vệ gốc Việt mới lại được triệu tập vào danh sách của tuyển Mỹ.

Trước đó, Lee Nguyễn đã có trận ra mắt đội tuyển Mỹ ngày 2/6/2007 trong trận đấu với Trung Quốc. Cũng trong năm 2007, Lee Nguyễn còn chơi 2 trận nữa ở Copa America.

"Được trở lại thi đấu và đại diện cho đất nước mình giống như một giấc mơ. Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc vì điều đó. Tôi đang rất nóng lòng được ra sân" - Lee Nguyễn chia sẻ với tờ ussoccer.com.

Hiện Lee Nguyễn đang có phong độ rất ấn tượng trong màu áo New England Revolution ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) năm 2014 với 32 trận ra sân trong đội hình chính thức, ghi được 18 bàn thắng và có 5 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Cầu thủ chạy cánh 28 tuổi này đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của New England Revolution trước Columbus Crew ở trận đấu vào hôm 9/11. Thắng lợi này giúp New England Revolution lọt vào trận chung kết Cúp MLS khu vực miền Đông với New York Red Bulls, đội bóng của Thierry Henry./.

Danh sách 23 cầu thủ của tuyển Mỹ:

Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (Chicago Fire), Nick Rimando (Real Salt Lake)

Hậu vệ: DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (Eintracht Frankfurt), Greg Garza (Club Tijuana), Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach), Jermaine Jones (New England Revolution), DeAndre Yedlin (Seattle Sounders FC)

Tiền vệ: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes), Mix Diskerud (Rosenborg), Julian Green (Hamburg), Alfredo Morales (Ingolstadt), Lee Nguyen (New England Revolution)

Tiền đạo: Jozy Altidore (Sunderland), Miguel Ibarra (Minnesota United FC), Jordan Morris (Stanford), Rubio Rubin (Utrecht), Bobby Wood (1860 Munich), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục