LHQ bắt đầu cầu hàng không viện trợ cho Somalia

WFP đã bắt đầu cầu hàng không để cung cấp lương thực khẩn cấp cho Somalia, quốc gia châu Phi đang bị nạn đói nghiêm trọng.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã bắt đầu cầu hàng không để cung cấp lương thực khẩn cấp cho Somalia, quốc gia châu Phi đang bị nạn đói nghiêm trọng.

 

Một quan chức Liên minh châu Phi (AU) nói với đài BBC rằng chuyến bay đầu tiên, với 10 tấn hàng hóa dinh dưỡng cho trẻ em, đã hạ cánh tại thủ đô Mogadishu.

 

Hàng triệu người ở Somalia và trên toàn khu vực Sừng châu Phi đang đứng trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do tình trạng hạn hán tồi tệ nhất sau nhiều thập kỷ.

 

Du kích Hồi giáo al-Shabab, hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ Somalia, không cho WFP vào các khu vực của họ.

 

Việc vận chuyển lương thực lẽ ra bắt đầu vào ngày 26/7 nhưng bị trì hoãn vì những trục trặc hành chính quan liêu tại Kenya.

 

Challiss McDonough, nữ phát ngôn của WFP, cho biết 10 tấn Plumpy'nut, một loại thức ăn giàu protein và năng lượng làm từ lạc, sẽ đủ cho 3.500 trẻ suy dinh dưỡng trong vòng 1 tháng.

 

Số Plumpy'nut này được đưa từ Pháp tới Kenya hôm 25/7. Hãng AP dẫn lời bà McDonough nói sẽ có thêm các chuyến bay trong các tuần tới.

Đây là cầu hàng không viện trợ lương thực đầu tiên kể từ khi LHQ tuyên bố nạn đói tại hai khu vực ở miền nam Somalia hồi tuần trước.

 

Các chuyến bay tương tự cũng sẽ đưa hàng viện trợ tới thị trấn Dolo Ado Ethiopia, vị trí có thể chuyển qua biên giới tới Jubaland, vùng đất mà lực lượng ủng hộ chính phủ Somalia nắm giữ ở ngay phía tây Bakool đang bị đói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục