Linh mục Italy bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em

Tòa án Italy ngày 3/5 đã kết án một linh mục ở Sastri Ponente vì tội lạm dụng tình dục trẻ em và dụ dỗ trẻ vị thành niên làm mại dâm.
Theo Hãng tin ANSA, ngày 3/5, tòa án ở thành phố Genoa, miền Bắc Italy đã kết án linh mục giáo xứ thuộc thị trấn Sastri Ponente, cha Riccardo Seppia, phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em và tội dụ dỗ trẻ vị thành niên làm mại dâm.

Bên công tố đã yêu cầu một bản án 11 năm và 8 tháng tù, tuy nhiên bị cáo chỉ bị kết án tù 9 năm, sáu tháng và 20 ngày.

Seppia đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt cuối tháng 5/2011 sau khi các nhà điều tra công bố băng ghi âm các cuộc gọi điện thoại với nội dung Seppia đề nghị một người bán ma túy sắp xếp những cuộc mua dâm với các bé trai vị thành niên, đặc biệt là những cậu bé nghèo hay có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có vấn đề.

Trước khi tòa tuyên án, Seppia đã nói lời sau cùng được chuẩn bị trước, ông nói rằng những gì ông ta đã làm là "sai lầm" và xin được tha thứ. Luật sư bào chữa của Seppia cho biết sẽ kháng cáo phán quyết trên của tòa án./.

P.Thành/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục