Máy bay của Korean Air bị cháy động cơ trước khi cất cánh

Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Korean Air đã bị cháy ở chiếc cánh bên trái trưa 27/5 ngay trước khi cất cánh từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản về Seoul.
Máy bay của Korean Air bị cháy động cơ trước khi cất cánh ảnh 1Máy bay của Korean Air bị cháy động cơ. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Korean Air đã bị cháy ở chiếc cánh bên trái trưa 27/5 ngay trước khi cất cánh từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản về Seoul.

Bản tin của Yonhap còn cho biết toàn bộ 319 hành khách và thành viên phi hành đoàn của chuyến bay đã được sơ tán an toàn và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng xác nhận họ không nhận được báo cáo nào nói là có thương vong.

Cơ quan cứu hỏa Tokyo thông báo hơn 100 nhân viên của họ đã tham gia dập lửa và sơ tán người.

Giới chức hữu quan cho biết động cơ bên trái của chiếc máy bay đã bốc cháy và họ đang tìm cách xác minh nguyên nhân chính xác của vụ việc, còn cảnh sát Nhật Bản thì nói vụ cháy này không có dấu hiệu của hành động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục