Mexico điều tra cựu Thống đốc liên quan vụ 43 giáo sinh mất tích

Viện công tố Mexico quyết định mở cuộc điều tra khẩn cấp ông Angel Aguirre, cựu Thống đốc bang Guerrero vì có nhiều dấu hiệu "bắt tay" với các băng nhóm tội phạm.
Mexico điều tra cựu Thống đốc liên quan vụ 43 giáo sinh mất tích ảnh 1Hàng nghìn người dân tuần hành tưởng niệm 43 giáo sinh bị mất tích tại thủ đô Mexico City. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin đăng trên nhật báo La Jornada và nhiều báo mạng Mexico ngày 29/1 cho biết Tổng Viện công tố liên bang Mexico (PGR) đã quyết định mở cuộc điều tra khẩn cấp đối với ông Angel Aguirre, cựu Thống đốc bang Guerrero, vì có nhiều dấu hiệu "bắt tay" với các băng nhóm tội phạm trong thời gian tại chức từ tháng 4/2011 đến tháng 10/2014.

Quyết định điều tra trên được đưa ra sau khi PGR lấy lời khai của một số đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc và giết hại 43 giáo sinh tại quận Iguala tối 26/9 vừa qua.

Theo lời khai, cựu Thống đốc Aguirre có quan hệ kinh doanh mờ ám với vợ chồng cựu Thị trưởng Jose Luis Abarca, trong khi đó cặp vợ chồng này lại có quan hệ với nhóm tội phạm Guerreros Unidos.

Ông Aguirre từ chức ngày 24/10/2014, một tháng sau khi xảy ra vụ 43 giáo sinh mất tích do sự câu kết giữa vợ chồng cựu thị trưởng Abarca với một số nhân viên cảnh sát thoái hóa biến chất và nhóm tội phạm Guerreros Unidos.

Ông Aguirre từng là thành viên của đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền nhưng sau chuyển sang đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) cánh tả.

Việc ông phải từ chức vì vụ giết hại 43 giáo sinh đã đẩy đảng PRD vào đỉnh điểm khủng hoảng và đứng trước nguy cơ tan rã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục