Một người Ba Lan tự sát tại sân bay quốc tế ở Indonesia

Ngày 29/3, Cảnh sát Indonesia cho biết một công dân Ba Lan 31 tuổi, được cho là đã tự sát tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ngày 27/3.
Một người Ba Lan tự sát tại sân bay quốc tế ở Indonesia ảnh 1Hộ chiếu của người đàn ông được cho là đã tự sát tại sân bay. (Nguồn: thejakartapost.com)

Ngày 29/3, Cảnh sát Indonesia cho biết một công dân Ba Lan, được cho là đã tự sát tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ngày 27/3.

Phát ngôn viên cảnh sát sân bay Endang Sutrisna cho biết, một người đàn ông có tên Michał Jarosław Gorlikowski, 31 tuổi, đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta.

Hộ chiếu và túi xách của nạn nhân đã được tìm thấy ở gần vị trí thi thể. Trong hành lý của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy quần áo, thiết bị leo núi, một chiếc ví chứa tiền tệ Ba Lan, một điện thoại di động và thẻ lên máy bay.

Theo thông tin trong hộ chiếu, Gorlikowski đến Indonesia vào ngày 27/3 và đây là lần đầu tiên người này đến Indonesia.

Cảnh sát đã gọi điện và thông báo cho Đại sứ quán Ba Lan tại Jakarta về vụ việc, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Cảnh sát cũng đã không nhận được bất kỳ thông tin từ gia đình của người quá cố.

Phát ngôn viên Endang Sutrisna cho biết thêm: “Qua quan sát ban đầu, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bạo lực. Động cơ đằng sau vụ tự tử chưa xác định được.Thi thể của nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Tangerang chung (RSUD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục