Mỹ cam kết tăng cường quan hệ với đối tác chiến lược Ai Cập

Bên lề Hội nghị phát triển kinh tế Sharm El-Sheikh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập để thảo luận thúc đẩy quan hệ song phương.
Mỹ cam kết tăng cường quan hệ với đối tác chiến lược Ai Cập ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AFP)

Trong khuôn khổ các cuộc gặp bên lề Hội nghị phát triển kinh tế Sharm El-Sheikh của Ai Cập từ 13-15/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Ông Kerry dự kiến thảo luận với Tổng thống al-Sisi và các quan chức cấp cao của Ai Cập về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề thế giới hai bên cùng quan tâm, trong đó có nỗ lực của liên minh quốc tế chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và những diễn biến mới tại Libya và Syria.

Hôm 9/3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Mỹ cam kết tăng cường quan hệ với Ai Cập - đối tác chiến lược và kinh tế dài hạn của Mỹ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Washington duy trì hợp tác với Chính phủ Ai Cập nhằm giúp người dân nước này ổn định và phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, phát triển giáo dục, cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Ai Cập và Mỹ đã duy trì mối quan hệ chính trị và quân sự chiến lược suốt nhiều thập kỷ, theo đó Washington viện trợ quân sự cho Cairo trị giá 1,3 tỷ USD/năm.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng khi Mỹ duy trì lập trường cứng rắn phản đối việc lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi tại Ai Cập hồi tháng 7/2013 và các cuộc trấn áp của quân đội ủng hộ Tổng thống kế nhiệm al-Sisi nhằm vào phong trào Anh em Hồi giáo.

Sau khi ông Morsi bị lật đổ, Mỹ đã tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ai Cập.

Gần đây, quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu ấm lên sau khi Ai Cập công bố hỗ trợ cuộc chiến do Mỹ đứng đầu chống IS, đồng thời khẳng định việc chính quyền Cairo tăng cường chống phiến quân Hồi giáo ở Sinai là một phần trong nỗ lực quốc tế chống khủng bố.

Trước đó, tháng 10/2014, Washington đã bàn giao 10 máy bay trực thăng Apache viện trợ quân sự giúp Cairo chống phiến quân Hồi giáo ở khu vực Sinai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục