Mỹ gia hạn nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân 2015

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ngày 14/9 đã gia hạn việc nới lỏng các lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Mỹ gia hạn nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân 2015 ảnh 1(Nguồn: Iran Times)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ngày 14/9 đã gia hạn việc nới lỏng các lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng hiện chưa có quyết định về việc liệu có bảo lưu thỏa thuận này hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert nêu rõ chính quyền đã thông qua việc miễn trừ này để duy trì tính linh hoạt khi phát triển một chính sách đối phó với các hành vi của Iran.

Tuy nhiên, ông Nauert cũng lưu ý không nên xem việc miễn trừ một số biện pháp trừng phạt là một chỉ dấu về lập trường của Tổng thống Donald Trump hay chính quyền của ông liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran.

Việc miễn trừ này cũng không đồng nghĩa với việc bỏ qua cho chính quyền Iran về những hành động của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục