Mỹ: Hơn 200 người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở Baltimore

Hơn 200 người đã bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở Baltimore, thành phố lớn nhất tiểu bang Maryland của Mỹ, sau lễ tang của một thanh niên Mỹ gốc Phi.
Mỹ: Hơn 200 người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở Baltimore ảnh 1Những người biểu tình xung đột với cảnh sát trong cuộc biểu tình tại Baltimore. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, đêm 27/4 và sáng 28/4, hơn 200 người đã bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở Baltimore, thành phố lớn nhất tiểu bang Maryland của Mỹ, sau lễ tang của một thanh niên Mỹ gốc Phi - người đã thiệt mạng trong khi bị cảnh sát giam giữ cách đây một tuần.

Theo các nguồn tin từ sở cảnh sát địa phương, 15 cảnh sát đã bị thương do người biểu tình ném đá. Trong khi đó, hơn 100 xe cộ đã bị đốt cháy, hàng chục cửa hàng và công trình bị phóng hỏa.

Cùng ngày, các trường học đã bị đóng cửa và các phương tiện giao thông công cộng ở một số khu vực của Baltimore phải ngừng hoạt động.

Tối 27/4, Thống đốc bang Maryland Larry Hogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục