Mỹ lo ngại về tiến triển trong quan hệ Nhật Bản-Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo chuyến thăm của thủ tướng Nhật tới Triều Tiên có thể làm ảnh hưởng tới sự phối hợp ba bên giữa Nhật-Mỹ-Hàn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Theo Kyodo, ngày 16/7, các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã hối thúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tạm ngừng có ý định thăm Triều Tiên khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo một chuyến thăm như vậy có thể làm ảnh hưởng tới sự phối hợp ba bên giữa Nhật, Mỹ và Hàn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Trong các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 7/7, ông Kerry đã đề nghị Nhật tổ chức các cuộc tham vấn sau hậu trường với Mỹ trước khi Tokyo cân nhắc về một chuyến thăm của ông Abe tới Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng về chính sách của Nhật từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương Triều Tiên trên cơ sở tiến triển đạt được tại các cuộc điều tra mới về số phận các công dân Nhật bị bắt cóc.
Các bình luận vốn không được công bố của ông Kerry sau cuộc điện đàm 40 phút với Ngoại trưởng Kishida cho thấy đây là lần đầu tiên Chính quyền của Tổng thống Barack Obama lo ngại về những tiến triển gần đây trong quan hệ Nhật-Triều./.




(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục