Giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hôm 4/1, ông Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng.
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ không đề cập đến Triều Tiên và cũng không có bất kỳ ngôn ngữ nào tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo.
Iran và Triều Tiên đã lên tiếng phản hồi một số nội dung trong tuyên bố mới đây của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng đối thoại nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ công bố chính sách phát triển song song vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường tại đại hội sắp tới của Đảng Lao động Triều Tiên.
Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ theo đuổi "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên," trong bối cảnh ông Trump mới đây gọi Triều Tiên là một "cường quốc hạt nhân."
Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Un đánh giá lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên là "lực lượng then chốt và cốt lõi" trong khả năng răn đe và tác chiến của đất nước.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh nhu cầu tăng số lượng máy ly tâm để tăng gấp bội vũ khí hạt nhân tự vệ theo đúng đường lối của Đảng Lao động Triều Tiên là xây dựng lực lượng vũ trang hạt nhân.
Nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy chế tạo vũ khí hạt nhân, Triều Tiên khẳng định có đủ năng lực để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia.
Đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc nhấn mạnh để giải quyết căn bản vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, cần phải thực hiện tiến trình chuyển đổi từ đình chiến sang cơ chế hòa bình.
Mỹ và Anh hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động gây căng thẳng, trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ hoan nghênh việc đối thoại với Triều Tiên, cho rằng đây là "lộ trình được ưu tiên nhất" để hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ: “Việc xả nước ấm là dấu hiệu cho thấy lò phản ứng đã đạt tới mức tới hạn, nghĩa là phản ứng dây chuyền hạt nhân trong lò phản ứng ở trạng thái tự duy trì."
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong khẳng định các nghĩa vụ của Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là phi hạt nhân hóa và cấm hợp tác quân sự.
Tân Bộ trưởng Hàn Quốc Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 20/10 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về các biện pháp đối phó với các “mối đe dọa hạt nhân và tên lửa” từ Triều Tiên.
Giới chức Hàn-Mỹ tin rằng việc Triều Tiên dừng lò phản ứng 5 megawatt tại Yongbyon liên quan đến hoạt động tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để "chiết xuất plutoni cấp độ sản xuất vũ khí."
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/9/2023 cho biết nước này vừa hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới hôm 6/9. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự buổi lễ này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật đã thảo luận về việc thiết lập hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực trong năm nay và tổ chức các cuộc tập trận quân sự ba bên thường niên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và kêu gọi Hải quân Triều Tiên trang bị các vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 4 công ty, tổ chức và 9 cá nhân liên quan việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn 2,7 và 2,3, cách huyện Cát Châu, tỉnh Bắc Hamgyong - nơi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân - khoảng 40km về phía Tây Bắc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Miller khẳng định vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên và từ chối bình luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên khẳng định nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, cam kết cấm sử dụng hạt nhân và đe dọa các quốc gia phi hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Người đứng đầu Cục Chế độ Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chun Young-hee đã chỉ trích Bình Nhưỡng đang đe dọa cộng đồng quốc tế thông qua việc phát triển hạt nhân-tên lửa
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã chủ trì cuộc họp các chỉ huy hàng đầu để thảo luận việc tăng cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, cải thiện chống máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên.
Quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giảm thiểu hoạt động sản xuất urani, củng cố an ninh mạng cho các cơ sở hạt nhân, tăng cường chuẩn bị ứng phó với khủng bố hạt nhân.