Hàng loạt vụ động đất xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn 2,7 và 2,3, cách huyện Cát Châu, tỉnh Bắc Hamgyong - nơi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân - khoảng 40km về phía Tây Bắc.
Hàng loạt vụ động đất xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, được chụp từ vệ tinh ngày 26/4/2022. (Nguồn: 38north)

Ngày 13/8, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết đã xảy ra hai trận động đất nhỏ ở gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Đây là hai trong số hàng loạt động đất xảy ra ở khu vực này trong những tháng gần đây.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), trận động đất đầu tiên có độ lớn 2,7 đã xảy ra vào lúc 3h13 sáng 12/8 (giờ địa phương).

Vị trí xảy ra trận động đất này ở cách huyện Cát Châu (Kilju), thuộc tỉnh Bắc Hamgyong (giáp với Trung Quốc về phía Bắc), khoảng 40km về phía Tây Bắc.

[Hàn Quốc, Mỹ theo sát động thái của Triều Tiên tại bãi thử Punggye-ri]

Sau đó, vào lúc 7h55 sáng cùng ngày, trận động đất thứ hai có độ lớn 2,3 xảy ra ở vị trí cách huyện Cát Châu 42km về phía Tây Bắc.

Chấn tiêu của hai trận động đất lần lượt nằm ở độ sâu 15km và 5km và được xác định là trận động đất tự nhiên. 

Hàn Quốc thường theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động địa chấn ở Triều Tiên để phát hiện cái gọi là "rung chấn nhân tạo", ý nói đến các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên nằm ở huyện Cát Châu. Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân tại bãi thử nói trên. Chỉ riêng trong năm 2022, có 8 trận động đất xảy ra ở khu vực gần bãi thử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.