Hàn Quốc phản ứng với các nguy cơ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc phản ứng với các nguy cơ hạt nhân và tên lửa thông qua Nhóm tham vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vừa qua.
Hàn Quốc phản ứng với các nguy cơ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tại một căn cứ Hải quân ở Busan, ngày 19/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo USS Kentucky của Mỹ, phản ứng với các nguy cơ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Màn phô diễn lực lượng này diễn ra một ngày sau khi tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Ohio nặng 18.750 tấn đến thành phố cảng ở miền Đông Nam nước này trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một tàu SSBN của Mỹ kể từ năm 1981.

Phát biểu trong chuyến thăm với Bộ Tư lệnh Hạm đội Hàn Quốc có trụ sở chính tại căn cứ trên, ông Yoon nhấn mạnh: "Việc triển khai tàu USS Kentucky cho thấy rõ ràng cam kết của Hàn Quốc và Mỹ trong việc thường xuyên triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ và bảo đảm tính khả tín của khả năng răn đe mở rộng."

Trong Hội nghị thượng đỉnh song phương ở Washington hồi tháng 4, ông Yoon và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) để thảo luận về kế hoạch chiến lược và hạt nhân giữa hai nước đồng minh, đồng thời củng cố độ tin cậy của cam kết răn đe mở rộng của Mỹ nhằm bảo vệ Hàn Quốc bằng tất cả năng lực quân sự sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

[Hội đồng An ninh Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên]

Trước đó ngày 12/7, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng cùng ngày.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đang có mặt ở Litva để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định vụ phóng của Triều Tiên là hành vi bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu tăng cường cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, thông qua Nhóm Tham vấn hạt nhân mà lãnh đạo Hàn-Mỹ đã nhất trí thành lập nhằm thảo luận về kế hoạch hạt nhân và chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục