Mỹ tuyên bố duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Miller khẳng định vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên và từ chối bình luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng.
Mỹ tuyên bố duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên ảnh 1Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên.

Phát biểu họp báo hằng ngày đồng thời giải đáp câu hỏi liệu Mỹ có đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng hay không, người phát ngôn Miller nêu rõ: "Đầu tiên xin khẳng định rằng chúng tôi sẽ thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt hiện có của mình."

Tuy nhiên ông từ chối bình luận về bất kỳ biện pháp trừng phạt nào trong tương lai.

[Triều Tiên chỉ trích luận điệu của Mỹ về vấn đề hạt nhân]

Trong một phát biểu cùng ngày, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cảnh báo các thỏa thuận buôn bán vũ khí giữa Triều Tiên và bất cứ quốc gia nào cũng sẽ vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục giám sát và ngăn chặn khả năng này.

Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân vào năm 2006.

Trong khi đó, Mỹ cũng đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại với quốc gia Đông Bắc Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục